Hà Tĩnh tăng cường chống buôn lậu dịp cuối năm

Quang Vĩnh (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 01/12/2016 17:35 GMT+7

VTV.vn - Công tác đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại tại khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đến thời điểm hiện tại đã cơ bản được tăng cường và kiểm soát.

Công tác đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại luôn là nhiệm vụ khó khăn với các lực lượng chức năng tại khu vực cửa khẩu và nhiệm vụ này sẽ càng vất vả hơn vào các dịp cuối năm. Các đối tượng buôn lậu vẫn luôn tìm cách qua mặt các lực lượng chức năng để vận chuyển hàng lậu, hàng cấm.

Tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, nhiều vụ vận chuyển hàng cấm đã được phát hiện kịp thời và bắt giữ. Công tác đảm bảo an ninh biên giới cũng được Bộ đội biên phòng tăng cường, qua đó kịp thời phát hiện và đấu tranh có hiệu quả các vụ việc phức tạp tại khu vực biên giới.

Theo quy định của luật Thuế XNK, từ 1/9/2016 Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo sẽ không được coi là khu phi thuế quan do không được cách ly với bên ngoài bằng hàng rào cứng, do đó, tình trạng thẩm lậu hàng hoá qua cổng B cũng đã giảm đáng kể.

Có thế nói, công tác đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại tại khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đến thời điểm hiện tại đã cơ bản được tăng cường và kiểm soát. Tuy nhiên, với các thủ đoạn tinh vi của các đối tượng buôn lậu, trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán vẫn luôn tiềm ẩn những thách thức với các lực lượng chức năng tại đây.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước