Hà Tĩnh: Thu hồi vũ khí, vật liệu nổ sót lại sau chiến tranh

Hoàng Thuận (Trung tâm THVN tại Huế)-Thứ tư, ngày 07/01/2015 11:00 GMT+7

Người dân đến đồn Biên phòng Sơn Hồng giao nộp vũ khí (Ảnh minh họa: Báo Biên phòng)

Tại Hà Tĩnh, đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã phát động phong trào toàn dân phát hiện, tự giác giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh.

Trong những năm chiến tranh chống Mỹ cứu nước, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh là địa bàn đóng quân của nhiều đơn vị bộ đội và là nơi tập kết, trung chuyển các loại vũ khí, vật liệu nổ chi viện cho chiến trường miền Nam. Do vậy, tình trạng các loại vũ khí, vật liệu nổ còn sót lại ở một số nơi trên địa bàn là điều không tránh khỏi.

Do đó, đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã phát động phong trào toàn dân phát hiện tố giác và tự giác giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Trong thời gian qua, đồn đã thu hồi được 55 khẩu súng quân dụng và súng tự chế, 1 quả mìn, 2 kíp nổ và hàng chục thanh đao, kiếm các loại.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước