Hai ca tử vong tại bệnh viện Trí Đức nghi do sốc phản vệ

Kim Xuân (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 26/12/2016 21:34 GMT+7

Bệnh viện Đa khoa Trí Đức. (Ảnh: nld.com.vn)

VTV.vn - Hai ca tử vong tại bệnh viện Trí Đức, Hà Nội có thể do sốc phản vệ.

Qua điều tra hồi cứu cho thấy, hai bệnh nhân đều được gây mê bằng các loại thuốc giống nhau, tại 2 phòng mổ, với 2 kíp gây mê khác nhau. Cả hai đều có những dấu hiệu sốc phản vệ như: khó thở, trụy tim, ý thức lơ mơ chỉ sau 30 giây và được hồi sức tích cực cho nhưng không có hiệu quả. Bệnh viện Trí Đức đã đưa hai bệnh nhân vào cấp cứu tại A9, Bạch Mai. Tuy nhiên, cả hai đã tử vong.

Sở Y tế Hà Nội đã tiến hành kiểm tra và niêm phong các thuốc có liên quan phục vụ gây mê; tạm đình chỉ hoạt động phẫu thuật tại bệnh viện đa khoa Trí Đức và các cá nhân tham gia 2 kíp mổ trên để phục vụ công tác điều tra.

Sốc phản vệ là tai biến y khoa rất nghiêm trọng, thường có tiên lượng rất xấu, liên quan đến cơ địa, phản ứng của cơ thể với các thành phần của thuốc. Kết luận cuối cùng về nguyên nhân tử vong của hai trường hợp tại bệnh viện Trí Đức cần có kết quả khám nghiệm tử thi và xét nghiệm các loại thuốc dùng trong quá trình phẫu thuật.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước