Hải Dương: Chưa di dời tàu 3.000 tấn vì sợ sập cầu

Đài PT-TH Hải Dương-Thứ hai, ngày 07/03/2016 17:13 GMT+7

VTV.vn - Do kết cấu hạ tầng cây cầu đã bị ảnh hưởng nặng nề sau khi bị tàu tải trọng 3.000 tấn đâm vào, cầu An Thái đang có nguy cơ bị sập.

Việc kiểm tra các vết nứt rạn, gãy kết cấu cầu An Thái (nối thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành với thị trấn Kinh Môn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) sau vụ tai nạn đang được Sở GTVT Hải Dương trực tiếp tiến hành. Công tác bảo vệ hiện trường được thực hiện nghiêm ngặt, chưa di dời tàu ra khỏi vị trí tai nạn vì có khả năng sập cầu. Trước tình trạng nguy cấp này, lực lượng chức năng đã chốt chặn đầu Quốc Lộ 5 và Quốc lộ 18, cũng như yêu cầu toàn bộ các phương tiện chuyển hướng lưu thông.

Trước đó, vụ TNGT đường thủy đã xảy ra vào tối 6/3 khi tàu Thành Luân có tải trọng 3.000 tấn lưu thông trên sông An Thái hướng từ Hải Dương tới Hải Phòng. Do tàu quá cao trong khi nước thủy triều lên, cabin tàu đã va vào cầu khiến con tàu này kẹt cứng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước