"Hải Phòng cần phát triển mạnh mẽ và toàn diện"

Phương Mai, Tô Dũng, Trung Thành (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 13/12/2018 22:37 GMT+7

Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Đây là yêu cầu Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đặt ra đối với sự phát triển trong tương lai của thành phố hoa phượng đỏ.

Sáng nay (13/12), tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 32 của Bộ Chính trị Khóa IX về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. "Hải Phòng cần phát triển mạnh mẽ và toàn diện" là yêu cầu Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đặt ra đối với sự phát triển trong tương lai của thành phố hoa phượng đỏ.

Thực hiện Nghị quyết số 32, thành phố Hải Phòng đã có những kết quả đáng ghi nhận: Sau 15 năm đến nay, tăng trưởng kinh tế bình quân gấp gần 1,7 so với cả nước. Quy mô kinh tế cao gấp 4,27 lần, thu nhập đầu người đạt gần 3.700 USD, tăng gấp 5,43 lần. Tổng vốn thu hút đầu tư nước ngoài đạt 14,2 tỷ USD gấp 15 lần so với giai đoạn 1989 - 2002. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa, mô hình tăng trưởng chuyển mạnh từ chiều rộng sang chiều sâu. Bên cạnh đó, Hải Phòng đã khẳng định được vai trò đầu mối giao thông quan trọng và cảng chính ra biển của các tỉnh phía Bắc. Với hệ thống kết nối các loại hình vận tải như đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, cảng hàng không quốc tế Cát Bi, cảng quốc tế Lạch Huyện, đã góp phần tạo điều kiện để Hải Phòng trở thành trung tâm logistic quan trọng của đất nước. Nông nghiệp, nông thôn phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đã có 64% số xã đạt 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Chỉ số năng lực cạnh tranh của Hải phòng tăng vượt bậc trong những năm gần đây, hiện nay xếp 9/63 tỉnh thành phố, chỉ số cải cách hành chính đứng thứ 5/63 tỉnh thành phố.

Tuy nhiên, sau 15 năm, vẫn còn một số lĩnh vực, chỉ tiêu, Hải Phòng vẫn chưa đạt so với yêu cầu đề ra. Phát triển kinh tế còn chưa tương xứng với vị trí, tiềm năng, lợi thế, quy mô sức cạnh tranh chưa cao. Khu vực kinh tế tư nhân phát triển chưa đáp ứng yêu cầu, kinh tế tập thể phát triển chậm. Trong tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, Hải Phòng chưa phát huy được hết vai trò trong liên kết vùng. Kết cấu hạ tầng còn thiếu đồng bộ, nhiều dự án lớn có tác động mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế xã hội địa phương và vùng nhưng chậm triển khai.

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh những nội dung của Nghị quyết 32 của Bộ Chính trị Khóa IX là động lực để Hải Phòng bứt phá với những kết quả như hiện nay, để Hải Phòng có những bước tiến xa về mọi mặt. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, về cơ bản, Bộ Chính trị đồng tình với đánh giá các kết quả cũng như hạn chế sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 32. Điều quan trọng là trên cơ sở những đánh giá thẳng thắn này, cần có một nghị quyết mới để Hải Phòng tới đây có những bước phát triển mạnh mẽ tương xứng với vị trí và vai trò cực kỳ quan trọng trong khu vực phía Bắc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng kết luận, trên tinh thần cho ý kiến hôm nay, Bộ Chính trị sẽ ban hành Nghị quyết mới để xây dựng và phát triển Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Về cơ chế đặc thù và những kiến nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý tập trung, khuyến khích những lĩnh vực là thế mạnh của Hải Phòng và đất nước đang cần nhưng phải đúng quy định của luật pháp. Về chính quyền đô thị, đồng ý chủ trương xem xét làm thí điểm tương tự như Hà Nội, TP.HCM bảo đảm đúng luật pháp. Cuối cùng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Hải Phòng phát triển để đất nước phát triển, đây không phải là việc riêng của Hải Phòng mà là việc chung của đất nước. Do đó, trách nhiệm của Trung ương, của các ban bộ ngành phải hỗ trợ tiếp sức cho Hải Phòng, đặc biệt là về định hướng lãnh đạo, về cơ chế chính sách tháo gỡ khó khăn một cách kịp thời.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước