Hải Phòng: Giám sát, cách ly lao động đến từ vùng dịch nCoV

Lan Phương (Đài PT-TH Hải Phòng)-Thứ ba, ngày 11/02/2020 19:45 GMT+7

VTV.vn - Việc làm này không chỉ hạn chế lây nhiễm mà còn bảo đảm an toàn sức khỏe của cho các lao động này.

Tập trung rà soát, sàng lọc, làm tốt ngay từ đầu công tác cách ly đối với các lao động nhập cảnh từ vùng có dịch nCoV là biện pháp mà Hải Phòng đang triển khai.

Đến 17h ngày 11/2, Cơ sở 2 Bệnh viện Hữu Nghị Việt - Tiệp đang thực hiện cách ly đối với 285 người. Khu vực này có 350 giường với các phòng tiện nghi và có phiên dịch hỗ trợ trường hợp cách ly là người nước ngoài.

Hải Phòng đã hỗ trợ 100% kinh phí điều trị và theo dõi y tế với các trường hợp phải cách ly. Đây là sự quan tâm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm bảo vệ sức khỏe của cộng đồng, người lao động và doanh nghiệp trên địa bàn.

Hiện Hải Phòngg vẫn thực hiện thủ tục gia hạn cho các lao động Trung Quốc đang ở Việt Nam để đảm bảo sản xuất.

Giám sát lao động Trung Quốc trở lại Việt Nam sau Tết Giám sát lao động Trung Quốc trở lại Việt Nam sau Tết Lào Cai cách ly 72 lao động từ Trung Quốc trở về Lào Cai cách ly 72 lao động từ Trung Quốc trở về Bắc Ninh chủ động phòng tránh hiệu quả nCoV Bắc Ninh chủ động phòng tránh hiệu quả nCoV

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước