Hải Phòng sẵn sàng phương án khi hồ thủy điện Hòa Bình xả đáy

Theo TTXVN-Thứ năm, ngày 12/10/2017 06:50 GMT+7

Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở 8 cửa xả đáy trưa 11/10. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Trước thông tin hồ thủy điện Hòa Bình mở liên tiếp 8 cửa xả đáy, thành phố Hải Phòng đã khẩn trương chỉ đạo sẵn sàng các biện pháp ứng phó cần thiết.

Trước diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới, ngày 11/10, trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã xuất hiện mưa lớn kéo dài. Lượng mưa lớn đã làm hầu hết các tuyến phố trung tâm của thành phố ngập trong nước. Đặc biệt, trước thông tin hồ thủy điện Hòa Bình mở liên tiếp 8 cửa xả đáy, thành phố Hải Phòng đã khẩn trương chỉ đạo sẵn sàng các biện pháp ứng phó cần thiết.

Lượng mưa đo được tại Hải Phòng giao động từ 50 - 150 mm. Đến 21h ngày 11/10, hầu hết các tuyến phố trung tâm của Hải Phòng như: Cầu Đất, Lê Lợi, Lạch Tray, Điện Biên Phủ, Đổng Quốc Bình, Ngô Gia Tự đều ngập sâu trong nước từ 20 - 60 cm. Nhiều phương tiện lưu thông trên đường đã bị "chết máy".

Vào lúc 15h ngày 11/10, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hải Phòng đã ra công điện khẩn chỉ đạo sẵn sàng ứng phó với mưa lớn, khả năng hồ thủy điện Hòa Bình xả đáy và mực nước hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình có thể lên đến báo động II. Theo đó, các địa phương, ban ngành phải theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ, bằng mọi biện pháp thông báo cho người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông, cơ sở nuôi trồng thủy sản trên sông, phương tiện vận tải thủy, các bến đò ngang, các hoạt động sản xuất cát sỏi, sản xuất nông nghiệp nơi bãi sông, các công trình đang thi công trên sông, ven sông biết thông tin xả lũ khẩn cấp của hồ thủy điện Hòa Bình để chủ động các biện pháp phòng tránh phù hợp đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước