Hòa Bình di dân khi nhà máy thủy điện xả lũ

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 11/10/2017 14:20 GMT+7

VTV.vn - Hàng trăm chiến sỹ công an, cảnh sát giao thông cùng chính quyền địa phương đã được huy động để ứng cứu và sơ tán các hộ dân làng Chài thuộc tổ 4, phường Tân Thịnh.

Thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa, công ty Thủy điện Hòa Bình đã tiến hành mở 8 cửa xả đáy. Tuy nhiên, việc phải mở số lượng lớn cửa xả lũ trong thời gian ngắn cũng đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của nhiều hộ dân ở vùng hạ lưu đập thủy điện Hòa Bình.

Việc xả lũ đã gây ảnh hưởng trực tiếp tới 66 hộ dân với hơn 270 nhân khẩu khu vực Làng Chài thuộc tổ 4 phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình. Nhiều lồng cá của người dân TP Hòa Bình, huyện Kỳ Sơn cũng bị cuốn trôi.

Trước tình hình này, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình đã triển khai công tác ứng phó. Hàng trăm chiến sỹ công an, cảnh sát giao thông cùng chính quyền địa phương đã được huy động để ứng cứu và sơ tán đảm bảo an toàn cho các hộ dân làng Chài thuộc tổ 4, phường Tân Thịnh. Trong đó toàn bộ các nhà nổi ven sông Đà được di dời vào các điểm an toàn.

Hiện nay tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Hòa Bình vẫn có mưa lớn. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình vẫn đang triển khai công tác ứng phó với mưa lũ và phân công phụ trách địa bàn các huyện, thành phố, trực tiếp xuống địa bàn kiểm tra chỉ đạo công tác phòng chống mưa lũ, thường xuyên liên lạc, nắm bắt tình hình và diễn biến mưa lũ tại các địa phương để kịp thời ứng phó, xử lý các tình huống do mưa lớn gây ra.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước