Hạn chế tăng đàn lợn và mở rộng nhà máy thức ăn chăn nuôi

Đỗ Thủy (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 17/02/2017 15:08 GMT+7

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ NN&PTNT vừa có chỉ thị gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố yêu cầu hạn chế tăng quy mô đầu lợn và mở rộng thêm nhà máy thức ăn chăn nuôi.

Theo đó, Bộ NN&PTNT yêu cầu các địa phương rà soát quy hoạch chăn nuôi lợn gắn với thị trường chung và tiềm năng của từng địa phương; không quá chú trọng phát triển chăn nuôi lợn công nghiệp mà tập trung cho những giống bản địa chất lượng cao; thực hiện giết mổ tập trung và khuyến khích phát triển chế biến nhằm đa dạng hoá sản phẩm. Với các nhà máy thức ăn chăn nuôi, hạn chế đầu tư mở rộng tại các địa phương thuộc khu vực Đồng bằng sông Hồng, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.

Đàn lợn hiện nay của Việt Nam đã lên tới trên 29 triệu con, đứng thứ tư trên thế giới. Tổng công suất các nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi công nghiệp đạt trên 31 triệu tấn, vượt 6 triệu tấn so với kế hoạch đến năm 2020, đứng đầu trong ASEAN và đứng thứ 10 trên thế giới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước