Hạn chế tiêu dùng để sống "xanh" đúng cách

Ban Truyền hình đối ngoại-Thứ hai, ngày 16/09/2019 10:21 GMT+7

VTV.vn - Việc mua sắm ồ ạt những vật dụng được gắn mác "thân thiện" hoàn toàn có thể gây ảnh hưởng không tốt đến môi trường.

Nhiều người nghĩ rằng, việc thay mới đồ đạc trong nhà bằng những vật liệu được gắn mác "thân thiện với môi trường" chính là sống xanh. Tuy nhiên, khi điều này được diễn ra ồ ạt thì chính nó lại mang đến những vấn đề về môi trường khác.

Là nhà cung cấp các sản phẩm thay thế cho nhiều hàng quán, anh Đặng Ân - Người sáng lập Sạp hàng Chàng Sen cho rằng, việc người tiêu dùng sử dụng những ống hút tre hay bình nước cá nhân cho thấy cộng đồng đã có ý thức hơn trong vấn đề bảo vệ môi trường, nhưng nếu nhu cầu mua bán những vật dụng này tăng nhanh thì sản xuất sẽ phải được đẩy mạnh, từ đó gia tăng khí thải carbon, vốn là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự nóng lên toàn cầu. Như vậy, việc mua sắm ồ ạt những vật dụng được gắn mác "thân thiện" hoàn toàn có thể gây ảnh hưởng không tốt đến môi trường.

Để việc bảo vệ môi trường có thể diễn ra một cách bền vững thì tiêu dùng có trách nhiệm là điều thực sự cần thiết, điều này không chỉ dừng lại ở cắt giảm rác thải nhựa, mà hơn hết, nó cần hướng đến việc hạn chế phát thải ở mức tối đa từ khâu sản xuất, tiêu thụ đến thu hồi và tái chế nguyên liệu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước