Hạn hán ở các quốc gia sông Mekong

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 24/11/2019 21:11 GMT+7

VTV.vn - Đồng bằng sông Cửu Long đang chuẩn bị đối mặt với khô hạn và xâm nhập mặn diễn ra sớm. Đây thực sự là một mối nguy đối với vụ lúa Đông Xuân.

Vậy, phân phối nguồn nước như thế nào cho hiệu quả, giải pháp nào để bảo vệ các diện tích hoa màu trong mùa khô hạn này?

Mới đầu tuần này, Ủy hội sông Mekong đã đưa ra cảnh báo hạn hán sẽ diễn ra ở các quốc gia thuộc lưu vực sông Mekong. Điều này có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất mùa màng.

Mực nước trên dòng chính sông Mekong đều đang thấp hơn nhiều so cùng kỳ mọi năm. Ủy hội sông Mekong cảnh báo từ nay tới tháng 1 năm 2020, hạn hán nghiêm trọng đến cực đoan có thể sẽ xảy ra tại các quốc gia ở hạ lưu sông Mekong. Trong đó hạn hán nghiêm trọng nhất là Thái Lan và Campuchia, sau đó đến Lào và Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước