Hàn Quốc hỗ trợ 10.000 tấn gạo cho người dân Việt Nam bị thiên tai

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 21/03/2018 13:30 GMT+7

Người dân vùng lũ Quảng Nam nhận gạo hỗ trợ.

VTV.vn - Thông qua Quỹ dự trữ gạo khẩn cấp ASEAN+3, Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định viện trợ 10.000 tấn gạo cho 10 tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa và 4 tỉnh Tây Nguyên.

Sáng 21/3, tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, thông qua Quỹ dự trữ gạo khẩn cấp ASEAN+3, Chính phủ Hàn Quốc đã tổ chức trao 10.000 tấn gạo hỗ trợ cho đồng bào thuộc 10 tỉnh thành miền Trung - Tây Nguyên bị ảnh hưởng thiên tai trong năm 2017. Đến dự buổi tiếp nhận hỗ trợ có đại diện lãnh đạo Bộ NN&PTNT của chính phủ hai nước Việt Nam và Hàn Quốc.

Tổng giá trị viện trợ gạo hơn 17,3 triệu USD (trên 393 tỷ đồng). Số gạo viện trợ này sẽ được trao thành hai đợt và vận chuyển bằng đường biển.

Trong năm 2017 thiên tai xảy ra khốc liệt trên hầu hết các vùng miền của Việt Nam làm 386 người thiệt mạng và mất tích, thiệt hại về kinh tế khoảng 60.000 tỷ đồng.

Khánh Hòa tiếp nhận gạo hỗ trợ từ Hàn Quốc Khánh Hòa tiếp nhận gạo hỗ trợ từ Hàn Quốc

VTV.vn - Chính phủ Cộng hòa Hàn Quốc thông qua Quỹ dự trữ khẩn cấp ASEAN+3 (Quỹ APTERR) gửi 10.000 tấn gạo hỗ trợ người dân miền Trung Việt Nam bị ảnh hưởng do thiên tai năm 2017.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước