Hàng ăn, quán bia vẫn ngang nhiên chiếm dụng vỉa hè, lòng đường

Minh Đức-Thứ ba, ngày 07/03/2017 17:33 GMT+7

VTV.vn-Tại một số khu vực như Hoàng Quốc Việt, Đào Tấn - Linh Lang, Ô Chợ Dừa, Nguyễn Phong Sắc, Trần Tử Bình... vẫn còn tình trạng lấn chiếm vỉa hè làm nơi ăn uống, trông giữ xe.

Tại Hội nghị quán triệt, triển khai kế hoạch về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị do Ban chỉ đạo 197, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã khẳng định câu chuyện giải quyết lấn chiếm vỉa hè, lòng đường đã bàn nhiều, ra quân nhiều lần nhưng đều chưa có tính kiên trì dẫn đến thất bại. Thực tế, hiện nay nhiều quán bia lớn trên nhiều tuyến phố vẫn đang tiếp tục chiếm dụng vỉa hè của người đi bộ. Chỉ cần vắng bóng lực lượng chức năng, các nhà hàng lại thản nhiên lấy vỉa hè, lòng đường làm nơi đỗ xe cho khách.

Theo khảo sát của PV, tại một số khu vực như Hoàng Quốc Việt, Đào Tấn - Linh Lang, Ô Chợ Dừa, Nguyễn Phong Sắc, Trần Tử Bình... vẫn còn tình trạng lấn chiếm vỉa hè làm nơi ăn uống, trông giữ phương tiện công khai.

Tại một cửa hàng bia trên đường Đào Tấn - Linh Lang, vào khoảng 18h, nhân viên cửa hàng lại kê bàn ghế ra ngoài vỉa hè để khách ngồi, đồng thời cũng được tận dụng làm nơi để xe cho khách. Nếu nhìn sơ qua cũng có thể thấy cửa hàng đã kê đến gần chục chiếc bàn phục vụ khách ngồi nhậu bên ngoài.

Hàng ăn, quán bia vẫn ngang nhiên chiếm dụng vỉa hè, lòng đường - Ảnh 1.

Quán bia nằm trên đoạn đường Đào Tấn - Linh Lang kê hàng chục chiếc bàn trên vỉa hè để đón khách

Tương tự như quán bia tại Đào Tấn - Linh Lang, một số cửa hàng ăn uống nằm trên đường Trần Tử Bình cũng tận dụng vỉa hè làm nơi ăn uống cho khách. Người dân khi đi lại qua đây đều phải đi xuống lòng đường. Có một số quán còn đặt dụng cụ làm bếp ở vỉa hè để nấu nướng. Khi vỉa hè đã chật kín chỗ cho khách ngồi, lòng đường trở thành nơi để xe. Nhiều ô tô thản nhiên đậu xuống lòng đường dù tại đây không có kẻ vạch cho phép đỗ xe khiến lòng đường trên tuyến phố này thêm chật hẹp hơn. Đáng nói hơn, đối diện những quán ăn này là một bãi gửi xe để đầy xe máy trên phần đường dành cho người đi bộ. Dân cư đi lại hai bên đường đều phải đi xuống lòng đường.

Hàng ăn, quán bia vẫn ngang nhiên chiếm dụng vỉa hè, lòng đường - Ảnh 2.

Vỉa hè được chiếm dụng làm nơi ăn uống, để xe cho khách

Hàng ăn, quán bia vẫn ngang nhiên chiếm dụng vỉa hè, lòng đường - Ảnh 3.

Người đi bộ phải đi xuống lòng đường

Hàng ăn, quán bia vẫn ngang nhiên chiếm dụng vỉa hè, lòng đường - Ảnh 4.

Đối diện với quán ăn là một bãi để xe được đặt trên phần đường người đi bộ

Trên tuyến đường Nguyễn Phong Sắc, vỉa hè ít ỏi của một số quán bia cũng được "trưng dụng" làm nơi để xe và đặt dụng cụ nấu nướng. Vì khách đến ăn phải có nơi để xe nên các nhà hàng vẫn bất chấp luật, tìm bằng được nơi để xe cho khách dù vẫn biết là vi phạm. Ngay khi có khách đi xe máy đến, một số nhân viên chạy ra chèo kéo, mời vào quán và khẳng định có nơi để xe cho khách.

Hàng ăn, quán bia vẫn ngang nhiên chiếm dụng vỉa hè, lòng đường - Ảnh 5.

Vỉa hè ít ỏi của những quán bia được tận dụng làm nơi để xe cho khách

Mặc dù việc ra quân lấy lại vỉa hè cho người đi bộ đã được triển khai từ nhiều ngày nay tại Hà Nội, nhưng thực tế, chỉ cần vắng bóng lực lượng chức năng, các cửa hàng ăn uống, quán bia lại để xe của khách trên vỉa hè, chỉ khi bị nhắc nhở mới tìm cách di chuyển. Những tuyến phố khác như Huỳnh Thúc Kháng, Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh... cũng đang diễn ra tình trạng các nhà hàng chiếm đoạt vỉa hè. Buổi sáng, khi lực lượng chức năng đến nhắc nhở thì vỉa hè sạch thoáng nhưng đến chiều tối, lại đâu vào đấy.

Hàng ăn, quán bia vẫn ngang nhiên chiếm dụng vỉa hè, lòng đường - Ảnh 6.

Hàng ăn, quán bia vẫn ngang nhiên chiếm dụng vỉa hè, lòng đường - Ảnh 7.

Điều đáng nói là hầu hết các quán bia, cửa hàng ăn uống đều nằm tại các giao lộ, vào giờ cao điểm rất đông phương tiện qua lại. Việc lấn chiếm vỉa hè khiến người đi bộ phải đi xuống lòng đường không đảm bảo an toàn giao thông.

Được biết, từ nay đến hết ngày 10/3, lực lượng chức năng mới chỉ tiến hành kiểm tra, nhắc nhở những hộ kinh doanh vi phạm, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Sau 10/3, cơ quan chức năng sẽ tiến hành làm mạnh tay, xử phạt nghiêm khắc đối với những trường hợp tái phạm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước