Hàng nghìn ha cà phê bị chặt bỏ vì hạn hán

Nguyễn Ngân - Chí Trung (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 24/04/2016 21:44 GMT+7

VTV.vn - Do hạn hán nghiêm trọng, hàng chục nghìn ha cây cà phê ở Tây Nguyên đã bị chết khô.

Chỉ riêng tỉnh Đăk Lăk - nơi có diện tích cà phê lớn nhất toàn vùng, hiện đã có gần 37.000ha cây bị chết hoặc giảm năng suất. Người dân ở nhiều địa phương đã phải chấp nhận chặt bỏ những diện tích này.

Hạn hán khốc liệt ở Đăk Lăk: Người khát cháy, cây chết khô Hạn hán khốc liệt ở Đăk Lăk: Người khát cháy, cây chết khô

VTV.vn -Dù đã được cảnh báo nhưng công tác quy hoạch, bố trí công trình thủy lợi kém hiệu quả đã khiến Đăk Lăk rơi vào tình cảnh người khát cháy, cây chết khô do thiên tai hạn hán.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

hạn hán

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước