Hạn hán ngày càng nghiêm trọng tại Tây Nguyên

Nguyễn Ngân (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 17/04/2016 07:05 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: VOV)

VTV.vn - Tại Tây Nguyên, hạn hán kỷ lục trong vòng 60 năm qua đang ngày càng nghiêm trọng hơn.

Hàng chục nghìn ha cây trồng, trong đó chủ yếu là cây công nghiệp có giá trị cao thiếu nước tưới và phải dừng sản xuất. Hàng nghìn con trâu bò bị suy kiệt do thiếu thức ăn và nước uống. Người dân tại khắp các buôn làng đang chịu cảnh thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Hầu hết các công trình thủy lợi trên địa bàn mực nước chỉ còn 20- 40%.

Ruộng đất bỏ hoang, đàn ông bắt đầu rời làng ra thành phố tìm việc làm. Nhiều người lo ngại, có những buôn làng sẽ hoang hóahạn hán nếu sản xuất tiếp tục ngưng trệ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước