Hàng nghìn người dân và du khách tham dự Lễ hội Quán Thế Âm

Xuân Hòa (VTV8)-Thứ sáu, ngày 22/07/2016 18:20 GMT+7

Du khách và Phật tử tham gia Lễ hội Quán Thế Âm (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Hàng nghìn người dân đã đổ về Trung tâm Thánh tích tượng đài Quán Thế Âm ở núi Tứ Tượng, tỉnh Thừa Thiên-Huế để tham gia Lễ hội Quán Thế Âm.

Ngày 22/7 (tức 19/6 Âm lịch) là ngày vía Quán Thế Âm thành đạo. Từ sáng nay, hàng vạn người đã về tham dự khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm tại Trung tâm du lịch tâm linh Phật giáo Quán Thế Âm, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ngoài các nghi lễ truyền thống của Phật giáo như Hưng tác Thượng phan, Bạch Phật Khai Kinh, phóng sanh đăng, lễ hội còn có hoạt động Trại Hạnh với hơn 2.000 trại sinh đến từ toàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Lễ hội được tổ chức nhằm lan truyền hạnh nguyện của Đức Quán Thế Âm đến muôn người, là sống với tâm hồn vô ngã vị tha, yêu thương nhân loại. Năm nay, không còn cảnh hành khất chèo kéo du khách về dự lễ hội.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước