Hàng nghìn phóng viên quốc tế sẽ đổ bộ Hà Nội đưa tin Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Khánh Nguyễn-Thứ tư, ngày 20/02/2019 18:17 GMT+7

VTV.vn - Dự kiến, số lượng phóng viên quốc tế tới đưa tin Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 ở Hà Nội sẽ không kém lượng phóng viên từng tác nghiệp ở lần 1 tại Singapore.

Tờ Straits Times đưa tin, hơn 3.000 nhà báo trong và ngoài nước đưa tin về Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần đầu tiên diễn ra tại Singapore vào ngày 12/6 năm ngoái. Trong số này, phóng viên Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản chiếm đa số.

Cụ thể, như nhật báo tiếng Anh hàng đầu Singapore đã đưa tin, hãng tin Hàn Quốc, bao gồm cả Chosun Ilbo, Hankook Ilbo, KBS và MBC đều cử các nhóm phóng viên đến Singapore đưa tin về Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều. Hai đài KBS và MBS cử 60-70 nhân viên cho mỗi đài, bao gồm phóng viên, nhà sản xuất và quay phim.

Hàng nghìn phóng viên quốc tế sẽ đổ bộ Hà Nội đưa tin Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều - Ảnh 1.

Các phóng viên tác nghiệp ở Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần đầu tiên ở Singapore. Ảnh THX/TTXVN

Kênh truyền hình quốc gia NHK của Nhật cử tới khoảng 100 người, bao gồm cả các phóng viên thường trú trên khắp thế giới, đến Singapore để đưa tin về Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều giữa ông Trump và ông Kim. Hãng thông tấn Anh BBC cũng tiết lộ sẽ cử khoảng 80 nhà báo tham gia sự kiện này.

Đoàn phóng viên Nhà Trắng vận hành một trung tâm truyền thông dành riêng cho các nhà báo tháp tùng Tổng thống Trump. Trong các chuyến công cán nước ngoài của Tổng thống, Nhà Trắng thường điều động khoảng 50 - 100 phóng viên đi cùng.

Năm ngoái, nhà chức trách Singapore đã thiết lập một Trung tâm báo chí quốc tế (IMC) tại tòa nhà F1 Pit. Trung tâm truyền thông quốc tế trong tòa nhà F1 Pit có khoảng 2.000 chỗ làm việc và 50 cabin truyền thông. Các nhà báo sẽ được truy cập wifi tốc độ cao miễn phí. IMC sẽ mở cửa suốt từ 10h ngày 10/6 đến 22h ngày 13/6.

Hàng nghìn phóng viên quốc tế sẽ đổ bộ Hà Nội đưa tin Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều - Ảnh 2.

Trung tâm báo chí quốc tế ở Singapore có khoảng 2.000 chỗ làm việc và 50 cabin truyền thông. Ảnh THX/TTXVN

Hàng nghìn phóng viên quốc tế sẽ đổ bộ Hà Nội đưa tin Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều - Ảnh 3.

Khoảng 3.000 phóng viên quốc tế tới Singapore tác nghiệp sự kiện này. Ảnh THX/TTXVN

Hàng nghìn phóng viên quốc tế sẽ đổ bộ Hà Nội đưa tin Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều - Ảnh 4.

Màn hình truyền tải hình ảnh Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim Jong-un ở Hội nghị thượng đỉnh lần đầu tiên.

Tòa nhà F1 Pit này có tổng diện tích sàn là 23.000m2, được xây dựng năm 2007 và hoàn thành trong 10 tháng với chi phí 40 triệu USD. Tòa nhà nằm gần đại lộ Cộng hòa, giáp Singapore Flyer, gần một số khách sạn sang trọng như Marina Bay Sands, Ritz-Carlton, Millenia Singapore, cũng như trung tâm triển lãm và hội nghị Suntec Singapore.

Ở Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ 2 ở Việt Nam, tuy chưa có con số chính xác nhưng dự kiến lượng phóng viên tới tác nghiệp sự kiện được cả thế giới quan tâm này cũng rất lớn, không ít hơn lần thứ nhất ở Singapore do tính chất quan trọng ở cả trong lần bên lề cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch CHDCND Triều tiên Kim Jong-un.

Ngày 16/2, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã mở website đăng ký cho phóng viên nước ngoài đăng ký tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai tại Hà Nội tại địa chỉ: https://dprk-usasummit2019.mofa.gov.vn. Được biết, thông tin chính thức về số lượng phóng viên đăng ký đưa tin Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều sẽ có sau 17h ngày 21/2 khi hết hạn đăng ký trực tuyến.

Hàng nghìn phóng viên quốc tế sẽ đổ bộ Hà Nội đưa tin Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều - Ảnh 5.

Khách sạn nơi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều ở Singapore. Ảnh: Reuters

Các phóng viên sẽ nhận được email nếu đơn đăng ký đã được gửi thành công. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Việt Nam lưu ý rằng, các phóng viên sẽ không được phép tham dự đưa tin tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai tại Hà Nội cho đến khi nhận được email phê duyệt.

Cùng với đó, theo thông tin trên trang chủ của sự kiện Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào 27-28/2/2019, Trung tâm báo chí quốc tế (IMC) cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội sẽ được đặt tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt – Xô, 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Hàng nghìn phóng viên quốc tế sẽ đổ bộ Hà Nội đưa tin Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều - Ảnh 6.

Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt - Xô là nơi đặt IMC phục vụ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Từ trước khi Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 diễn ra chừng 10 ngày, nhiều phóng viên đặc biệt là những phóng viên tới từ Hàn Quốc và Nhật Bản đã có mặt tại một số địa điểm như Nhà khách Chính phủ, khách sạn Metropole hay Melia… để "săn tin". Nhiều phóng viên túc trực, thay ca để không bỏ sót những diễn biến trước thềm cuộc gặp lịch sử này.

Hàng nghìn phóng viên quốc tế sẽ đổ bộ Hà Nội đưa tin Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều - Ảnh 7.

Phóng viên nước ngoài tác nghiệp trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều ở Hà Nội. Ảnh: Phi Long

Hàng nghìn phóng viên quốc tế sẽ đổ bộ Hà Nội đưa tin Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều - Ảnh 8.

Nhiều phóng viên quốc tế tới Hà Nội sớm trước sự kiện diễn ra gần 2 tuần.

Sự kiện này đang được cả thế giới quan tâm, không chỉ bởi tính lịch sử của nó mà còn bởi tính mong manh "dễ vỡ". Đến thời điểm này, chỉ có Mỹ đã khẳng định với báo chí. Phía Triều Tiên vẫn chưa có thông cáo công khai nào. Còn nhớ, cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ nhất hồi tháng 6/2018 tại Singapore, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng tuyên bố hủy cuộc gặp trước vài ngày.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước