Hàng nông sản ùn ứ ở cửa khẩu

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 23/02/2020 18:11 GMT+7

Tình trạng ùn ứ nông sản tại cửa khẩu Tân Thanh. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Vì dịch COVID-19, lượng xe còn tồn ở các cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc vẫn còn nhiều, chủ yếu là xe nông sản.

Tại Lạng Sơn, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị tồn hơn 380 xe nông sản như mít, thanh long. Cửa khẩu Tân Thanh tồn gần 40 xe nông sản, chủ yếu là thanh long, dưa hấu đang chờ làm thủ tục xuất khẩu. Ngoài ra cửa khẩu ga Đồng Đăng tồn 7 toa tàu chờ làm thủ tục nhập khẩu thép, melamin.

Tại tỉnh Lào Cai, hiện cũng đang còn khoảng 200 xe đang chờ xuất, chủ yếu là thanh long, dưa hấu.

Thông quan hàng xuất khẩu ùn ứ tại cửa khẩu Hữu Nghị Thông quan hàng xuất khẩu ùn ứ tại cửa khẩu Hữu Nghị

VTV.vn - Chiều 5/2, cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, Lạng Sơn đã chính thức thông quan lô hàng bị ùn ứ tại đây sau nhiều ngày tạm dừng để phòng ngừa dịch bệnh do virus Corona.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước