Hàng trăm ha lúa chết vì "tranh chấp" mặn - ngọt tại Kiên Giang

Tiến Triển, Nguyễn Thường, Tuấn Khôi, Trung Hiếu (VTV9)-Thứ hai, ngày 27/06/2016 15:10 GMT+7

VTV.vn - Hàng trăm hộ dân ở xã Đông Thái, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang đang kêu cứu khi hàng trăm ha lúa chết vì "tranh chấp" mặn - ngọt tại địa phương.

Theo đó, một số hộ dân dân ở xã Đông Thái, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang đã tự ý bơm nước mặn vào nuôi tôm khiến những nhánh lúa 15 - 20 ngày tuổi bị thối rữa. Ngay trong mùa Hè Thu chính vụ nhưng màu xanh của lúa đã nhường lại cho màu xanh của đồng năng. Vụ việc trở nên căng thẳng hơn khi năm nay, những hộ nuôi tôm đã mở rộng vùng nuôi da beo dẫn đến nhiều khu vực nhiễm mặn trên mức 7o/oo khiến lúa không sống nổi.

Hàng trăm hộ dân nơi đây đang rất bức xúc vì nước mặn từ các vuông tôm đổ vào gây thiệt hại nặng nề. Tuần trước, địa phương cũng phải xử lý một trường hợp hộ trồng lúa bức xúc thả chất diệt tôm vào ao nuôi của hộ lân cận. Mâu thuẫn, đối chọi mặn - ngọt sẽ ngày càng căng thẳng, gây mất tình làng nghĩa xóm nếu địa phương không sớm có giải pháp hợp lý, hợp tình.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước