Hàng trăm ha mía mới trồng chết bất thường tại Sóc Trăng

Huỳnh Tâm (VTV9)-Thứ sáu, ngày 01/07/2016 13:58 GMT+7

VTV.vn - Hiện hàng nghìn nông dân trồng mía tại tỉnh Sóc Trăng hết sức lao đao bởi ngay từ đầu vụ, hàng trăm ha mía mới trồng đã bị thiệt hại bất thường.

Tại vùng có diện tích trồng mía lớn nhất của tỉnh Sóc Trăng, khác hẳn mọi năm, hiện những ruộng mía tại khu vực này đang thưa thớt vì khô héo và chết dần.

Cụ thể, tại huyện Cù Lao Dung, nhiều ruộng mía dù nông dân đã xuống giống 2 - 3 lần nhưng mía vẫn chết. Đã có gần 200ha mía tại đây bị thiệt hại. Nông dân cho biết, tình trạng này chỉ xảy ra ở vụ mía năm 2016. Nguyên nhân ban đầu được ngành nông nghiệp xác định là do ảnh hưởng của thời tiết, đặc biệt là tình trạng nhiễm phèn mặn.

Niên vụ mía 2016 - 2017, diện tích mía tại huyện Cù Lao Dung là hơn 6.500ha, hiện xuống giống được khoảng 90% kế hoạch đề ra. Theo ngành nông nghiệp địa phương, năng suất mía của vụ này được dự báo giảm 30% so với cùng kỳ. Hiện ngành nông nghiệp đang thống kê thiệt hại, kiến nghị tỉnh Sóc Trăng sớm hỗ trợ cho nông dân.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước