Nhà máy chậm thu mua, người trồng mía phá hợp đồng bao tiêu sản phẩm

Nguyên Linh, Huỳnh Danh (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 01/04/2016 10:59 GMT+7

VTV.vn - Do nhà máy thu mua chậm 1- 2 tháng, nông dân trồng mía tại tỉnh Phú Yên đã phá vỡ hợp đồng bao tiêu sản phẩm với nhà máy, bán sản phẩm ra thị trường.

Tại huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên, đã có rất nhiều diện tích mía quá thời gian thu hoạch từ 1 - 2 tháng nhưng vẫn chưa thể bán được do nhà máy chậm thu mua. Chờ đợi quá lâu, nhiều nông dân trồng mía đã quyết định phá hợp đồng bao tiêu sản phẩm với nhà máy và bán mía ra ngoài thị trường.

Theo thống kê của nhà máy đường KCP Sơn Hòa, đã có ít nhất 35.000 tấn mía được nông dân bán ra ngoài tỉnh; 45% trong số này đã được nhà máy ký kết với nông dân do nhà máy đầu tư từ đầu vụ.

Sóc Trăng: Người trồng mía trắng tay vì hạn hán, xâm nhập mặn Sóc Trăng: Người trồng mía trắng tay vì hạn hán, xâm nhập mặn

VTV.vn - Tại huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng, hơn 6.500ha diện tích mía đã bị thiệt hại vì khô hạn, xâm nhập mặn, trong đó có hàng trăm ha mất trắng.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước