Hàng trăm ha rừng phòng hộ ven biển chết khô

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 29/08/2019 06:30 GMT+7

VTV.vn - Tại các tỉnh Nam Trung Bộ, nắng hạn kéo dài không chỉ làm thiệt hại cây lúa và hoa màu mà còn khiến hàng trăm ha rừng phòng hộ ven biển cũng đang chết khô do thiếu nước.

Điều đáng lo ngại những diện tích rừng bị chết khô này không còn khả năng phục hồi và đang đứng trước nguy cơ cháy rất cao.

Tại diện tích rừng phòng hộ ven biển thuộc chương trình ứng phó biến đổi khí hậu của tỉnh Phú Yên, cứ 10 gốc cây dương thì có 7 đến 8 gốc đã chết khô. Thống kê mới nhất, diện tích rừng phòng hộ ven biển tại tỉnh Phú Yên bị chết khô do thiếu nước lên đến 189 ha trong tổng số hơn 460 ha rừng được trồng trong giai đoạn 2015 - 2019.

Nắng hạn kéo dài cộng với trữ lượng nước ngầm ven biển cạn kiệt nên lớp thực bì ở khu vực rừng này hiện rất dày. Đây chính là điều kiện dễ phát sinh cháy rừng.

Trên địa bàn tỉnh Phú Yên hiện có hơn 90.000 ha rừng trồng. Từ đầu năm đến nay, nắng hạn đã làm gần 3.000 ha bị chết và gần như không còn khả năng phục hồi. Phần lớn những diện tích rừng bị chết khô đều nằm ở khu vực vùng đồng bằng, ven biển. Ngoài số cây bị chết khô, những diện tích rừng còn lại đang có hiện tượng khô héo, mất sức sống.

Những biến đổi bất thường của thời tiết đã khiến các vụ cháy rừng gia tăng ở nhiều địa phương khu vực miền Trung. Riêng tỉnh Phú Yên, từ đầu năm đến nay, đã xảy ra 40 vụ cháy rừng với tổng diện tích hơn 532 ha, thiệt hại ước tính khoảng 150 tỷ đồng. Vì vậy, ngăn chặn nguy cơ cháy rừng lúc này đang là nhiệm vụ cấp bách của các tỉnh Nam Trung Bộ khi nắng nóng liên tục kéo dài trong nhiều tháng qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước