Hàng trăm triệu tài khoản Gmail có thể đã bị đọc trộm: "Nóng" vấn đề bảo mật cá nhân

P.V-Thứ năm, ngày 05/07/2018 07:21 GMT+7

VTV.vn - Việc hàng trăm triệu tài khoản trong số hơn 1,4 tỷ tài khoản Gmail có thể đã bị đọc trộm khiến vấn đề bảo mật thông tin cá nhân một lần nữa trở nên "nóng" hơn bao giờ hết.

Hàng trăm triệu email cá nhân đang sử dụng Gmail có thể đã, đang hoặc sẽ bị đọc ngoài ý muốn của chủ tài khoản. Thông tin trên đã tạo ra phản ứng mạnh từ những người sử dụng dịch vị này cũng như các chuyên gia.

Theo tờ Wall Street Journal, có một bên thứ ba là các nhà cung cấp dịch vụ khác trên Internet có thể đọc được Gmail của người dùng nếu người đó đồng ý khai báo địa chỉ Gmail cá nhân và chấp nhận một số điều khoản mà các nhà cung cấp dịch vụ này đưa ra. Từ đó, thông tin cá nhân người dùng đã trở thành nguồn dữ liệu vô cùng quan trọng để người khác khai thác.

Vấn đề bảo mật thông tin cá nhân, một lần nữa lại trở nên rất "nóng". Đây cũng là chủ đề được bàn luận đến qua chương trình Vấn đề hôm nay, phát sóng ngày 4/7/2018, mời độc giả quan tâm theo dõi nội dung chương trình qua VIDEO:

Vấn đề hôm nay - 04/7/2018

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước