Hành động kêu gọi các nhà thuốc không bán khẩu trang cần bị xã hội lên án

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 05/02/2020 09:29 GMT+7

VTV.vn - Trong khi cả hệ thống chính trị đang chung tay sát cánh phòng chống virus Corona, có những cá nhân, đơn vị dửng dưng, vô cảm, thậm chí lợi dụng dịch bệnh để trục lợi.

Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra đang khiến xã hội không khỏi lo lắng. Không những tăng giá khẩu trang mà nhiều cá nhân, nhà thuốc còn treo những tấm biển "không bán khẩu trang, nước rửa tay khô, miễn hỏi" ngay sau đợt quản lý thị trường ra quân, rà soát việc tăng giá khẩu trang lên hàng chục lần tại chợ thuốc từ mấy ngày trước.

Đặc biệt, ngày 3/2, một nhóm kinh doanh trên Facebook được ghi là Chợ thuốc Hapulico Hà Nội, một thành viên đã đăng dòng trạng thái kêu gọi các nhà thuốc với nội dung chính là "không nhập khẩu trang và bán khẩu trang".

Hành động kêu gọi các nhà thuốc không bán khẩu trang cần bị xã hội lên án - Ảnh 1.

Thậm chí, chiều 3/2, khi nhìn thấy phóng viên ghi hình, nhiều chủ cửa hàng và hàng chục nhân viên bảo vệ tại chợ thuốc Hapulico đã phản ứng tiêu cực, ngăn chặn, thậm chí đe dọa việc tìm hiểu thông tin vì sao đồng loạt treo biển không bán khẩu trang, nước sát khuẩn.

Theo PGS. TS Trần Như Dương hành động tăng giá khẩu trang hay có khẩu trang nhưng không bán cần bị xã hội lên án: "Việc sản xuất, phân phối và giá cả khẩu trang sẽ do các ngành liên quan của Chính phủ sẽ quản lý. Ngành y tế thì có trách nhiệm hướng dẫn người dân trong việc sử dụng khẩu trang đúng cách, hiệu quả. Tôi nghĩ trong thời điểm này, các ngành chức năng, chính quyền các địa phương phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát bán khẩu trang cũng như giá bán khẩu trang, kiên quyết xử lý các nhà thuốc tăng giá khẩu trang trục lợi".

Và trong lúc còn không ít người thờ ơ, trục lợi thì các cấp, các ngành, các bác sỹ, y tá và đội ngũ cán bộ y tế vẫn đang hy sinh thời gian, hy sinh sự quan tâm đến gia đình, con cái và bản thân ... để căng mình chống dịch vì sức khỏe và sự an toàn của tất cả chúng ta, tất nhiên, trong đó có cả những người đang trục lợi từ dịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước