Hành khách phải làm gì để sử dụng được xe bus nhanh BRT?

-Thứ sáu, ngày 23/12/2016 07:06 GMT+7

VTV.vn - Vì nhà chờ xe bus BRT nằm ở giữa dải phân cách nên hành khách muốn bắt xe bus nhanh sẽ phải tiếp cận nhà chờ bằng các cách như cầu thang bộ, vạch sơn và đèn tín hiệu.

Vào ngày 1/1/2017 tới, xe bus BRT sẽ chính thức đi vào vận hành để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Trên toàn tuyến xe bus nhanh BRT có 21 nhà chờ được đặt tại dải phân cách giữa đường, vậy phải làm thế nào để người dân có thể tiếp cận được nhà chờ một cách an toàn?

Cách tiếp cận các nhà chờ xe bus BRT

Người dân có thể tiếp cận nhà chờ xe bus nhanh BRT bằng một trong những cách sau để đảm bảo an toàn khi di chuyển.

Đối với 9 nhà chờ: Nhà chờ Văn Phú, nhà chờ KĐT Parkcity, nhà chờ cầu La Khê, nhà chờ An Hưng, nhà chờ Văn Khê, nhà chờ Dương Nội, nhà chờ Vạn Phúc 2, nhà chờ Khuất Duy Tiến, nhà chờ Thành Công - hành khách có thể tiếp cận bằng cầu đi bộ.

Hành khách phải làm gì để sử dụng được xe bus nhanh BRT? - Ảnh 1.

Để tiếp cận nhà chờ xe bus BRT, hành khách có thể dùng câu thang bộ, vạch sơn và đèn tín hiệu

Đối với những nhà chờ không bố trí được cầu thang bộ, như nhà chờ Ba La, nhà chờ Văn La, nhà chờ La Khê, nhà chờ Vạn Phúc 1, nhà chờ Mỗ Lao, nhà chờ Trung Văn, nhà chờ Lương Thế Vinh, nhà chờ Nguyễn Tuân, nhà chờ Hoàng Đạo Thúy, hành khách có thể tiếp cận nhà chờ bằng vạch sơn, tín hiệu đèn tại các nút giao, điểm quay đầu. Tín hiệu đèn cho người đi bộ sang đường thực hiện theo chu kỳ đèn tín hiệu điều tiết chung.

Tại các nhà chờ Núi Trúc và nhà chợ Vũ Ngọc Phan, hành khách phải tiếp cận bằng vạch sơn, đèn tín hiệu có nút bấm để xin sang đường. Ngoài ra, tại nhà chờ Giảng Võ, hành khach có thể tiếp cận bằng cả 3 cách là vạch sơn, đèn tín hiệu có nút bấm và cầu thang bộ.

Hướng dẫn hành khách đợi xe bus nhanh BRT tại nhà chờ

Đường dẫn vào nhà chờ xe bus nhanh BRT có cấu trúc dài, thoải và có dải dẫn đường, thân thiện với người khiếm thị và người sử dụng xe lăn. Tại khu vực nhà chờ xe bus nhanh BRT luôn có sẵn nhân viên sẵn sàng hỗ trợ, giải đáp thắc mắc của hành khách.

Để sử dụng dịch vụ xe bus nhanh, hành khách có thể mua vé tại Quầy dịch vụ khách hàng tại cửa vào nhà chờ. Sẽ luôn có nhân viên kiểm soát vé trực tại quầy dịch vụ khách hàng trong giờ vận hành của tuyến để kiểm soát vé và giải đáp thắc mắc của hành khách.

Khi đã soát vé, hành khách di chuyển vào trong nhà chờ đợi xe, nhà chờ xe bus nhanh có 2 cửa tự động tiếp cận với 2 cửa lên và cửa xuống của xe bus. Lưu ý đứng sau vạch giới hạn tại cửa tiếp cận xe bus, chỉ khi cửa xe bus mở mới được di chuyển lên xe bus. Khi hành khách xuống xe bus hãy đứng tại vạch an toàn trên xe, chờ cửa xe và cửa nhà chờ mở, hành khách mới lần lượt xuống xe.

Theo dự kiến, xe bus nhanh sẽ đi vào hoạt động chính thức từ ngày 1/1/2017. Xe sẽ hoạt động từ 5h sáng đến 22h tối, tần suất hoạt động là 5 - 10 - 15 phút/lượt.

Mỗi giờ xe bus nhanh vận chuyển được 1.800 lượt khách, đáp ứng được 15% nhu cầu đi lại trên tuyến. Từ ngày 1/1 đến ngày 31/1/2017, hành khách sử dụng xe bus nhanh sẽ được miễn phí vé. Đây là hoạt động nhằm thu hút, quảng bá người dân đến với loại phương tiện này nhiều hơn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước