Hấp dẫn Lễ hội cam Cao Phong tại Hòa Bình

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 22/11/2017 10:02 GMT+7

VTV.vn - Lễ hội cam Cao Phong được tổ chức nhằm đưa loại nông sản chất lượng này đến gần hơn với người tiêu dùng.

Cam lòng vàng, cam đường canh, quýt, bưởi,… là những loại nông sản đang được hơn 130 gian hàng bày bán tại Lễ hội cam Cao Phong 2017. Đến với lễ hội, người tiêu dùng có thể nếm thử và lựa chọn sản phẩm về cho gia đình. Đây là cơ hội tốt để kết nối các hộ trồng nông sản chất lượng tới người dân cũng như các đầu mối tiêu thụ hàng trên toàn quốc.

Đây là lần thứ ba lễ hội cam Cao Phong được tổ chức nhằm tôn vinh nông sản đặc trưng của tỉnh Hòa Bình. Ngay sau khi được cấp giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý Cao Phong cho sản phẩm cam năm 2014, chính quyền huyện đã chỉ đạo sát sao để định hướng người dân không chỉ trồng cam ngon mà còn phải trồng cam sạch.

Hiện, trên địa bàn tỉnh Cao Phong có khoảng 2.000ha diện tích đất trồng cam. Sản lượng mỗi năm lên tới 30.000 tấn, 50% trong số này là cam đạt tiêu chuẩn VietGAP. Tại Lễ hội cam Cao Phong năm nay, toàn bộ cam đều được dán tem truy xuất nguồn gốc. Đây được xem là hướng đi bền vững nhằm đưa sản phẩm chất lượng, rõ nguồn gốc, xuất xứ đến tay người tiêu dùng.

Thương hiệu cam Cao Phong lấy chất lượng làm gốc Thương hiệu cam Cao Phong lấy chất lượng làm gốc

VTV.vn - Cam ở huyện Cao Phong được nhiều gia đình trồng theo tiêu chuẩn VietGap, đảm bảo về chất lượng và an toàn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước