Hậu Giang nhanh chóng xử lý giải ngân nguồn vốn xây nhà tình thương

VTV9-Thứ sáu, ngày 08/09/2017 14:24 GMT+7

VTV.vn - Các hộ dân được hỗ trợ nhà tình thương ở xã Trường Long A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang đã thoát khỏi cảnh nợ nần khi chính quyền xử lý giải ngân nguồn vốn xây nhà.

Hàng chục hộ dân được hỗ trợ nhà tình thương ở xã Trường Long A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang đã phải nợ đại lý vật liệu xây dựng hàng chục triệu đồng. Nguyên nhân là do nhà đã được xây dựng xong trong nhiều tháng qua nhưng đơn vị tài trợ chưa giải ngân nguồn vốn hỗ trợ khiến bà con lâm vào cảnh nợ nần.

Sau khi Đài THVN phản ánh những khó khăn này, vào đầu tháng 9, đơn vị tài trợ đã nhanh chóng nghiệm thu, giải ngân nguồn vốn cho người dân. Trong đợt giải ngân này, mỗi hộ được hỗ trợ nhà tình thương được nhận hơn 30 triệu đồng, bằng 95% giá trị căn nhà. Có được số tiền này, bà con đã nhanh chóng trả nợ cho các đại lý vật tư xây dựng,

Theo UBND huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, trong tháng 9/2017, địa phương sẽ hoàn thiện xong hồ sơ để giải ngân 5% số tiền hỗ trợ còn lại cho người dân. Dù tiến độ bị chậm hơn so với dự kiến, cuối cùng 20 hộ nghèo ở địa phương đã được ở trong những ngôi nhà tình thương đúng với ý nghĩa của nó. Nhờ động thái tích cực từ chính quyền địa phương, đến nay người dân đã nhận nhà và hưởng trọn niềm vui trong căn nhà mới.


Vướng nợ nần vì nhà tình thương ở Hậu Giang Vướng nợ nần vì nhà tình thương ở Hậu Giang

VTV.vn - Nợ tiền vật liệu xây dựng đến nỗi không dám ở nhà mới hay phải chạy vạy khắp nơi trả nợ là tình cảnh của nhiều hộ nghèo ở Hậu Giang thuộc diện được hỗ trợ nhà tình thương.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước