Hậu Giang: Tiểu thương đóng cửa sạp hàng vì chợ ngập nước nặng

Diệp Phong - Phú Quốc (VTV9)-Thứ ba, ngày 17/07/2018 18:57 GMT+7

VTV.vn - Tại chợ Một Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, hàng chục tiểu thương đã phải đóng cửa sạp hàng khoảng một năm nay do chợ bị ngập nặng mỗi khi trời mưa.

Chợ Một Ngàn trước đây có 48 tiểu thương đăng ký kinh doanh, nay còn lại không quá một nửa. Những hộ còn bám trụ là có nhà ở tại chỗ, họ buôn bán lay lắt qua ngày. Nước không thoát được, ứ đọng gây ô nhiễm, cỏ cây mọc um tùm trong khuôn viên chợ.

Tuy việc mua bán ảm đạm nhưng mỗi năm tiểu thương ở đây phải đóng tiền thuê mặt bằng 6 triệu đồng cùng thuế môn bài và các khoản phí khác, số tiền phải đóng lên đến 13 triệu đồng. Không ai dám chắc họ liệu sẽ còn có thể trụ vững trong thời gian tới.

Sau mưa là tình trạng ngập. Theo các tiểu tương, thực trạng này diễn ra một phần là do ngôi chợ tư nhân mới xây ở cạnh đó có nền cao nên khi mưa, nước rút hết về chợ truyền thống. Trong khi đó, hệ thống cống lâu ngày không được nạo vét dẫn đến việc thoát nước chậm. Tuy nhiên, điều các tiểu thương bức xúc nhất là việc chủ chợ tư nhân xây dựng ki-ốt gây tắc nghẽn dòng chảy.

Hà Nội làm hồ ngầm chống ngập 25 tỷ đồng tại chợ Hàng Da Hà Nội làm hồ ngầm chống ngập 25 tỷ đồng tại chợ Hàng Da

VTV.vn - Dự kiến, hồ ngầm chống ngập rộng khoảng 2.000 m3, được xây dựng ở khu vực Đường Thành, chợ Hàng Da, quận Hoàn Kiếm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước