Hậu Giang ứng phó với hạn mặn tăng cao

Tiến Triển (VTV9)-Thứ sáu, ngày 16/03/2018 06:23 GMT+7

VTV.vn - Dưới tác động của nắng nóng, độ mặn ở nhiều tuyến kênh thủy lợi nội đồng nơi đây liên tục tăng cao, đe dọa hàng ngàn ha lúa.

Riêng Kênh 10 Thước thuộc xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ, độ mặn đã tăng từ 2,3 phần ngàn lên 3,7 phần ngàn. Hơn 2.000ha lúa đang ngậm sữa trổ đòng đang bị nước mặn uy hiếp. Đa phần diện tích lúa này đều nằm trong vùng không khuyến khích sản xuất lúa vụ 3 nhưng bà con vẫn làm. 

Nếu nước mặn xâm nhập vào thời điểm lúa trổ thì toàn bộ diện tích sẽ bị mất trắng. Hiện Chi cục Thủy lơi Hậu Giang đang có nhiều giải pháp để chủ động đóng mở cửa cống khi mặn xâm nhập

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước