Hơn 1.300ha đất nông nghiệp tại Quảng Bình bị nhiễm mặn

Quốc Nam-Thứ ba, ngày 26/09/2017 10:56 GMT+7

VTV.vn - Sau bão số 10, thủy triều dâng đã làm hơn 1.300ha đất nông nghiệp của nhiều xã ven sông Gianh, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình bị nhiễm mặn.

Theo người dân địa phương, chỉ 1 ngày sau bão số 10, diện tích đất ruộng bị nước mặn tràn vào này chuyển thành màu đen. Cá, ốc trên ruộng chết hàng loạt. Khoảng 2-3 ngày sau, toàn bộ gốc lúa vừa gặt trên ruộng cũng bị cháy đen. Một số hộ trồng sen cũng cháy khô.

Hàng ngàn hộ nông dân ở vùng này lo lắng vì nếu sắp tới vùng này không có mưa lũ thau chua rửa mặn thì diện tích đất này sẽ không thể tiếp tục trồng lúa.

Theo chính quyền thị xã Ba Đồn, độ mặn hiện tại đo được trên ruộng lúa của người dân gần ngang với nước biển. Trước mắt, chính quyền thị xã đã hướng dẫn cho các địa phương xả hết nước mặn trong ruộng ra và chỉ còn biết trời mưa.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước