Hậu Giang xuất hiện dịch lợn tai xanh

Đặng Công (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 20/08/2016 13:49 GMT+7

VTV.vn - Theo thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hậu Giang, tính đến 20/8, trên địa bàn huyện Châu Thành A đã xuất hiện 4 điểm dịch bệnh lợn tai xanh.

Dịch lợn tai xanh đã quay trở lại và có nguy cơ bùng phát rộng ở tỉnh Hậu Giang. Chi Cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hậu Giang cho biết, trên địa bàn huyện Châu Thành A đã xuất hiện 4 điểm dịch bệnh lợn tai xanh ở xã Trường Long Tây và xã Tân Hòa với tổng đàn là 72 con. Ngành thú y đã tiêu hủy 17 con, số còn lại đang được cách ly và điều trị, chăm sóc theo đúng quy định.

Năm 2010, dịch lợn tai xanh đã xuất hiện trên toàn địa bàn tỉnh Hậu Giang, gây thiệt hại nghiêm trọng và phải tiêu hủy gần 2.000 con lợn.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước