Hé lộ đường dây buôn bán sản xuất bột ngọt giả xuyên biên giới

Anh Tuấn (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 31/01/2018 09:57 GMT+7

VTV.vn - Thời gian qua, qua các vụ buôn lậu cho thấy, đang hình thành đường dây vận chuyển, buôn bán và sản xuất thực phẩm giả với quy mô xuyên biên giới.

Mới đây, hơn 3 tấn bột ngọt đã bị Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn thu giữ khi kiểm tra một xe tải vận chuyển hàng hóa từ địa bàn huyện Cao Lộc ra khu vực giáp ranh với TP Lạng Sơn.

Không có hồ sơ công bố chất lượng, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ theo quy định trong khi trên nhãn mác có đầy đủ dấu hiệu cho thấy, lô hàng bột ngọt có xuất xứ từ nước ngoài. Theo nhận định của cơ quan chức năng, những bao bột ngọt này được thẩm lậu vào nội địa qua đường mòn, được cửu vạn mang vác qua đồi.

Trước đó, bất ngờ kiểm tra nơi tập kết hàng hóa tại khu vực đường bê tông khu Dây Thép, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc đã phát hiện 12 bao hàng chứa đầy vỏ bao bì các loại có in sẵn nhãn hạt nêm, bột canh, bột ngọt không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp kèm theo. Tổng giá trị hàng hóa của hơn 150.000 vỏ bao bì này có trị giá ước tính trên 50 triệu đồng.

Quảng Trị tiêu hủy hàng lậu với số lượng lớn Quảng Trị tiêu hủy hàng lậu với số lượng lớn

VTV.vn - Sáng 30/1, tại bãi rác thành phố Đông Hà, Ban chỉ đạo Phòng chống buôn lậu phối hợp với Công an, Quản lý thị trường của tỉnh Quảng Trị tổ chức tiêu hủy hàng lậu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước