Hiến máu - nghĩa cử cao đẹp cứu sống người bệnh

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 29/03/2020 18:15 GMT+7

VTV.vn - Thiếu hụt nguồn máu luôn là nổi lo trong công tác cấp cứu , mang lại sự sống cho người bình ,nhất là vào thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay.

Trước thực trạng đó, phong trào hiến máu tình nguyện đã được tỉnh Thừa Thiên - Huế đẩy mạnh, thu hút nhiều người hưởng ứng tham gia với tinh thần đảm bảo nguồn máu cho người bệnh.

Ngay sau một thời gian ngắn phát động: Trung tâm truyền máu khu vực Huế đã ghi nhận 150 đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện. Để đảm bảo các nguyên tác an toàn trong mùa dịch, từng nhóm tình nguyện dưới 20 người lần lượt hiến máu, sau khi đã thực hiện các bước kiểm tra y tế bắt buộc.

Trung tâm truyền máu khu vực Huế là đơn vị tiếp nhận và cung cấp máu cho các bệnh viện trong khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Nam. Theo đó trung bình mỗi tháng trung tâm cung cấp 4.500 đơn vị máu cho các bệnh viên, tuy nhiên đến thời điểm cuối tháng 3 năm nay, lượng máu cung cấp chỉ mới đáp ứng 40%.

Diễn biến dịch COVID-19 đã khiến nhiều đợt hiến mãu phải hoãn lại khiến cho lượng máu tiếp nhận trong tháng 3 thiếu hụt trầm trọng. Việc hưởng ứng chương trình hiến máu của các tình nguyện viên một cách kịp thời đã thể hiện tinh thần vì cộng động của những người hiến máu, góp phần đảm bảo nguồn máu trong công tác điều trị, mang lại sự sống cho người bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước