Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây

Nguyễn Hằng (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 04/01/2017 16:14 GMT+7

VTV.vn - Một người chết, 17 người bị thương trong vụ tai nạn liên hoàn xảy ra sáng 4/1 trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Theo thông tin ban đầu, xe container biển số 51C - 57360, kéo theo rơ-moóc biển số 51R - 18223, lưu thông trên tuyến đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, khi đến km 41+500 đã bất ngờ mất lái lao qua bên phải nằm chắn ngang đường. Lúc này, chiếc xe khách biển số 77B - 01040 chạy cùng chiều từ phía sau đụng vào, cú đâm mạnh làm chiếc xe khách lật nghiêng giữa đường.

Không may, chiếc xe khách 77B - 00938 từ phía sau chạy đến do không có đèn chiếu sáng và đèn tín hiệu báo tai nạn nên tài xế chỉ kịp lách qua được xe khách rồi đâm vào phía sau xe rơ móc. Tai nạn xảy ra làm 18 người cả tài xế, lơ xe và hành khách trên xe biển số 77B - 01040 bị thương, trong đó, có 4 trường hợp nguy kịch và một người là anh Nguyễn Văn Huy, 31 tuổi, quê Bình Định đã tử vong trên đường đến bệnh viện

Sau khi tai nạn xảy ra, người dân đã dùng nhiều vật dụng đập phá cửa đưa người bị nạn ra ngoài để đưa đi cấp cứu. Vụ tai nạn khiến các phương tiện nằm hết phần đường cao tốc chiều Dầu Giây - Long Thành nên lực lượng chức năng phải phân luồng cho các phương tiện theo hướng đường từ Dầu Giây - Long Thành đi vào tuyến đường dịch vụ.

Đến hơn 11h cùng ngày, mặc dù lực lượng chức năng đã điều 5 xe cứu hộ đến hiện trường, nhưng do các xe nằm chắn ngang và chồng lên nhau nên hiện trường vẫn chưa được giải tỏa. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ nhưng đã có những thông tin ban đầu có thể do xe container bị bể bánh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước