Hiệu quả bước đầu của việc sắp xếp bộ máy

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 09/07/2018 20:47 GMT+7

VTV.vn - Gần 2.800 đầu mối trực thuộc, hàng nghìn chức danh lãnh đạo và 3.500 biên chế trong toàn ngành Tài chính đã được cắt giảm.

Hiện nhiều Bộ, ngành, địa phương trong cả nước đang đẩy mạnh việc đổi mới, sắp xếp bộ máy, hệ thống chính trị tinh gọn hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Kết quả sắp xếp lại bước đầu cho thấy: không chỉ vẫn duy trì được việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, hầu hết các đơn vị đã giảm được cấp trung gian, giảm được lãnh đạo, giảm được biên chế, từ đó tiết kiệm đáng kể được chi thường xuyên.

Theo chỉ đạo của Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính, vừa qua, một cuộc tổng sắp lại bộ máy đã được tiến hành trong toàn ngành, trọng tâm trong các lĩnh vực Kho bạc, Hải Quan và Thuế. Bước đầu gần 2.800 đầu mối trực thuộc, hàng nghìn chức danh lãnh đạo và 3.500 biên chế trong toàn ngành đã được cắt giảm.

Từ kết quả bước đầu, tới đây, một nửa số chi cục thuế, hàng chục chi cục Hải Quan trên toàn quốc sẽ tiếp tục được ngành Tài chính sắp xếp lại. Tuy chưa có một đánh giá chính thức nhưng chắc chắn con số giảm chi thường xuyên từ quá trình sắp xếp này sẽ không dừng lại con số hàng tỷ mỗi năm theo tính toán hiện tại.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước