Hiệu quả dự án kè chống sạt lở ở TP Sa Đéc, Đồng Tháp

Đặng Công, Lý Của (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 17/06/2018 21:42 GMT+7

VTV.vn - Từ cuối năm 2017, địa phương đã đưa vào sử dụng dự án kè chống xói lở Thành phố Sa Đéc. Hàng ngàn hộ dân thoát khỏi cảnh mất nhà cửa, đất đai.

Bờ kè chống xói lở TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp có chiều dài gần 5km. Khởi công năm 2003, dự án có vốn đầu tư trên 366 tỷ đồng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hỗ trợ. Tháng 7 năm 2017, giai đoạn 3 của dự án đã hoàn thành. Hàng ngàn hộ dân ở phường 3, phường 4, thuộc TP Sa Đéc và một phần của xã An Hiệp, huyện Châu Thành hết sức vui mừng vì không còn lo sạt lở.

Để thu hút khách du lịch, TP Sa Đéc đã đầu tư 15 tỷ đồng xây dựng các tiểu cảnh, trồng thêm nhiều loại hoa, lắp hệ thống chiếu sáng. Sắp tới đây, sẽ có 2 dự án du lịch với số vốn đầu tư hàng ngàn tỷ đồng mọc lên ở khu vực này. Không đơn thuần chống sạt lở, dự án kè Sa Đéc đã làm thay đổi diện mạo một đô thị cạnh sông Tiền, góp phần giúp tỉnh Đồng Tháp thu hút đầu tư, phát triển kinh tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước