Hiệu quả từ chương trình Đồng khởi khởi nghiệp tại Bến Tre

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 30/04/2018 22:22 GMT+7

VTV.vn - Theo kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh công bố mới đây, Bến Tre đã tăng 7 bậc so với năm 2016, nằm trong nhóm 5 tỉnh thành dẫn đầu cả nước.

Kết hợp cùng những người giữ rừng ngập mặn tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre trong việc thả con giống, nuôi trồng các loại thủy sản tự nhiên, sau đó phân phối ra thị trường - là những hoạt động chính trong dự án khởi nghiệp của chị Ngọc Hiện. Sau 1 năm, dự án đã giúp 10 hộ giữ rừng tại đây có thu nhập ổn định hơn 10 triệu đồng và thu về cho công ty 300 - 400 triệu đồng mỗi tháng.

Đây chỉ là một trong nhiều dự án thuộc chương trình Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp của tỉnh Bến Tre. Hiện địa phương đã rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính 30-50% so với quy định, thành lập hẳn 1 trung tâm xúc tiến đầu tư và khởi nghiệp, sát cánh 24/24 trên mọi nẻo đường cùng người khởi nghiệp.

Điểm đặc biệt hơn cả của chương trình này chính là việc tỉnh Bến Tre triển khai 100% trường THPT trên địa bàn dạy môn "Tìm hiểu kinh doanh" để khơi dậy tinh thần khởi nghiệp cho các em học sinh, một trong những đối tượng chính mà chương trình hướng đến.

2 năm tới, chương trình Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp với 2 nội dung chính là khởi nghiệp để thoát nghèo và khởi nghiệp để làm giàu, tỉnh Bến Tre đặt mục tiêu có ít nhất 7.000 hộ thoát nghèo bền vững, thành lập mới ít nhất 1.500 doanh nghiệp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước