Hiệu quả từ mô hình thu gom rác thải bảo vệ thực vật ở Bạc Liêu

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 20/12/2018 18:27 GMT+7

VTV.vn - Nhằm giảm bớt nguy hại, bảo vệ môi trường, ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu đã xây dựng và đặt theo bờ ruộng các hố rác thải bảo vệ thực vật.

Cách làm này đang phát huy hiệu quả, vì đã giúp người dân hình thành ý thức thu gom, tập kết rác thải đến các hố chứa, sau đó phân loại và đưa đi xử lý nhằm giảm bớt nguy hại.

Mỗi khi ra đồng xịt thuốc, bà con xã Vĩnh Mỹ B (Hòa Bình, Bạc Liêu) đều mang theo một túi nylon để đựng rác thải đem về tập kết tại điểm chứa, không còn tình trạng vứt các chai lọ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại bờ ruộng, bờ kênh đã qua sử dụng.

Vừa qua, Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Bạc Liêu và bà con đã tiến hành thu gom bao bì, vỏ chai đựng thuốc bảo vệ thực vật tại huyện Hòa Bình và Phước Long. Chỉ trong một buổi, nông dân và ngành chức năng đã thu gom được hơn 300kg chất thải nguy hại.

Qua thực tế triển khai, người dân đã ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường và áp dụng tốt các quy trình sản xuất được khuyến cáo giảm tác hại môi trường như: sạ thưa, bón phân ít, giảm số lần phun thuốc không cần thiết.

Để có thể ngăn chặn tình trạng tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm và môi trường, trước hết nông dân phải là người đi đầu trong việc ý thức thu gom rác thải. Sự cố gắng ấy là biện pháp tốt nhất để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và môi trường sống xung quanh chúng ta.

Báo động tình trạng lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật ở Việt Nam Báo động tình trạng lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật ở Việt Nam

VTV.vn - Lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật là thực tế hết sức nổi cộm trong nông nghiệp Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước