Hỗ trợ thôi việc tự nguyện để tinh giản biên chế

Quang Đông - Tô Dũng (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 30/12/2017 21:16 GMT+7

VTV.vn - Theo Nghị quyết 31 của tỉnh Vĩnh Phúc, nếu người lao động đủ thời gian công tác từ 20-25 năm khi thôi việc theo nguyện vọng có mức hỗ trợ cao nhất tới 150 triệu đồng.

Trong hai năm qua, tỉnh Vĩnh Phúc mới chỉ tinh giản được hơn 240 biên chế, trong khi đó, yêu cầu 3 năm nữa, tỉnh này phải giảm tới hơn 2.600, tức là phải gấp hơn 10 lần con số hiện nay. Để đạt được mục tiêu này, chắc chắn Vĩnh Phúc không thể tinh giản biên chế theo cách thông thường đã thực hiện trong 2 năm qua.

Đứng trước nhiệm vụ này, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua nghị quyết số 31, nhằm hỗ trợ công chức, viên chức và người lao động thôi việc theo nguyện vọng. Việc thực hiện Nghị quyết này được kỳ vọng là một giải pháp hiệu quả để tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế hiện nay.

Theo Nghị quyết 31 của tỉnh Vĩnh Phúc nếu người lao động đủ thời gian công tác từ 20 đến 25 năm khi thôi việc theo nguyện vọng có mức hỗ trợ cao nhất tới 150 triệu đồng. Với gần 1.300 người thuộc diện điều chỉnh của nghị quyết này, tính ra, không chỉ người lao động có nguyện vọng nghỉ sớm cảm thấy hài lòng, mà tỉnh cũng tiết kiệm cho ngân sách tới gần chục tỷ đồng và hiệu quả về tinh giản biên chế là rất rõ rệt.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước