Hỗ trợ vụ nổ cơ sở hoá chất ở TP.HCM

Mỹ An (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Chủ nhật, ngày 19/10/2014 15:35 GMT+7

Hiện trường vụ nổ tại TP.HCM. (Ảnh: TTXVN)

Quận ủy Quận 12 và các ban ngành, đoàn thể đã hỗ trợ 9,5 triệu đồng/trường hợp bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy và 14,5 triệu đồng/trường hợp chết.

Số nhà bị sập hoàn toàn trong vụ nổ tại chi nhánh Công ty Đặng Huỳnh, Quận 12, TP.HCM là 7 căn.

Vụ nổ làm chết một người là chị Nguyễn Thị Cẩm Tú (19 tuổi, quê ở Đồng Tháp) và 4 người bị thương. Hiện lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm bà Nguyễn Thị Ngọc Thạnh (30 tuổi) và bà Huỳnh Thị Tâm (36 tuổi, cùng quê tỉnh Đồng Tháp) đang mất tích nhưng có khả năng là đã tử vong.

Ngoài 7 căn nhà bị sập hoàn toàn, khu vực này còn 5 căn bị sập 1 một phần, 40 căn nhà bị tốc mái, sập la phông, bể kính. Quận ủy Quận 12 và các ban ngành, đoàn thể đã hỗ trợ 9,5 triệu đồng/trường hợp bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy và 14,5 triệu đồng/trường hợp chết. Riêng công tác khắc phục sự cố, Quận 12 sẽ thuê các khách sạn gần đó bố trí cho những hộ dân có nhà đổ sập, hư hỏng nặng để ở nhằm đảm bảo an toàn.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước