Hòa Bình cần tiếp tục đổi mới công tác dân vận

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 13/11/2018 20:28 GMT+7

Hình ảnh tại cuộc làm việc

VTV.vn - Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị tỉnh Hòa Bình cần tiếp tục tăng cường sự đổi mới công tác dân vận, trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp.

Hôm nay (13/11), tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình, về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm nay; kết quả công tác dân vận chính quyền năm 2018, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đề nghị: Địa phương cần tiếp tục tăng cường sự đổi mới công tác dân vận, trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp. Từ đó cụ thể hóa bằng văn bản, thể hiện trong các lĩnh vực. Đồng thời chỉ đạo đội ngũ công quyền coi trọng hơn mối quan hệ với người dân, với quyết tâm "Nhận thức sâu sắc, hành động kịp thời".

Đồng chí Trương Thị Mai cũng đề nghị tỉnh, hướng tới chính quyền điện tử cấp độ 3, cấp độ 4. Nâng cao Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Chú trọng hơn nữa đến Chỉ số Đo lường sự hài lòng của người dân, trong Xây dựng nông thôn mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước