Trao đổi kinh nghiệm công tác dân vận Việt Nam - Lào

Ngọc Chí (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 04/09/2018 19:29 GMT+7

VTV.vn - Hội nghị Trao đổi kinh nghiệm công tác dân vận của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào đã diễn ra chiều 4/9.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương và đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước đã đồng chủ trì Hội nghị Trao đổi kinh nghiệm công tác dân vận của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào. 

Hội nghị có sự tham dự của gần 100 đại biểu đến từ các cơ quan, tổ chức và 20 tỉnh có chung đường biên giới của hai nước.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả đạt được và những kinh nghiệm về công tác dân vận của mỗi Đảng, mỗi nước, đặc biệt là công tác vận động các tầng lớp nhân dân tại các tỉnh giáp biên giới hai nước, góp phần xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững.

Những kết quả và kinh nghiệm đó đã mang lại ý nghĩa rất sâu sắc, đóng góp cho quan hệ giữa hai Đảng, đặc biệt là quan hệ giữa nhân dân hai nước. Phát biểu bế mạc, đồng chí Trương Thị Mai khẳng định, hội nghị đã thành công tốt đẹp và đây cũng là dịp để tiếp tục tăng cường có hiệu quả hơn quan hệ hợp tác giữa Ban Dân vận Trung ương và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước.

Đồng chí Saysomphone Phomvihane đã thay mặt Đảng, Nhà nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào trao Huân chương Tự do hạng Nhất cho đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; trao Huân chương Tự do hạng Nhì và Ba cho một số đồng chí ở Ban Dân vận Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ, Ủy ban dân tộc và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước