Hoàn thành Đề án đảm bảo hành lang, xử lý lối đi tự mở trên đường sắt

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 17/05/2019 09:23 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, Bộ Giao thông Vận tải đã hoàn thành Đề án đảm bảo hành lang, xử lý lối đi tự mở trên đường sắt quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đề án chia làm 2 giai đoạn thực hiện từ nay đến năm 2025 với mục tiêu xây dựng hơn 670 km đường gom và hàng rào ngăn, làm mới hàng trăm đường ngang, hầm chui, xóa hơn 4.000 lối đi dân sinh. 

Thống kê trên các tuyến đường sắt quốc gia hiện có tới 4.100 lối đi tự mở. Đặc biệt, số vụ tai nạn xảy ra trên các lối đi này chiếm gần 60% tổng số vụ tai nạn giao thông đường sắt.

Thiếu kiên quyết trong xử lý vi phạm lối đi tự mở qua đường sắt Thiếu kiên quyết trong xử lý vi phạm lối đi tự mở qua đường sắt

VTV.vn - Để hạn chế tai nạn giao thông tại lối đi tự mở, ngành đường sắt đã thực hiện rào chắn, thu hẹp các lối đi này. Tuy nhiên, nhiều nơi người dân vẫn tự ý phá rào để đi lại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước