Hoàn thành giai đoạn 1 dự án xử lý dioxin tại sân bay Đà Nẵng

Công Dũng (VTV8)-Thứ tư, ngày 04/05/2016 10:29 GMT+7

VTV.vn - Đến nay, khoảng 45.000m3 đất nhiễm chất độc dioxin đã được bóc tách và xử lý nhiệt, có kết quả tốt.

Chiều 3/5, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ tổ chức lễ công bố hoàn thành giai đoạn 1 xử lý đất nhiễm chất độc dioxin tại sân bay Đà Nẵng.

Theo đó, sau 3 năm thực hiện dự án, khoảng 45.000 m3 đất đá qua xử lý đã đáp ứng tốt mục tiêu làm sạch. Diện tích đất này sẽ được sử dụng để mở rộng sân bay quốc tế Đà Nẵng phục vụ hội nghị APEC 2017. Ngoài đảm bảo an toàn cho môi trường sống của người dân, dự án còn là thành tựu khoa học và ngoại giao mang tính lịch sử, góp phần giải quyết những vấn đề còn tồn đọng sau chiến tranh. Giai đoạn 2 của dự án sẽ được triển khai vào cuối năm nay và hoàn thành vào quý II/2018.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước