Hoàn thành tăng dày và tôn tạo mốc giới quốc gia giữa Việt Nam và Lào

Hồ Chiến (VTV8)-Thứ năm, ngày 16/06/2016 19:46 GMT+7

VTV.vn - Ban chỉ đạo Cắm mốc 03 tỉnh Quảng Trị Savannakhet – Salavan (Lào) tổ chức tổng kết công tác hoàn thành Dự án Tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc giới Việt Nam - Lào.

Sáng 16/6, tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Ban chỉ đạo Cắm mốc 03 tỉnh Quảng Trị (Việt Nam) - Savannakhet – Salavan (Lào) tổ chức tổng kết công tác hoàn thành Dự án Tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc giới Việt Nam - Lào giữa 3 tỉnh.

Tỉnh Quảng Trị có chung đường biên giới có chiều dài 206km với hai tỉnh Savannakhet và Salavan, nước CHDCND Lào, trong đó có chung đường biên giới với tỉnh Savannakhet là 126km và Salavan là 80km. Từ năm 2008 đến nay, tỉnh Quảng Trị cùng với hai tỉnh Savannakhet và Salavan Lào đã tích cực, chủ động, hợp tác chặt chẽ thực hiện hoàn thành với tổng số 68 cột mốc và 62 vị trí.

Việc hoàn thành kế hoạch thực hiện công tác tăng dày và tôn tạo mốc biên giới Việt Nam – Lào nói chung giữa tỉnh Quảng Trị với hai tỉnh Savannakhet và Salavan nói riêng có ý nghĩa hết sức quan trọng. Từ nay về sau, hệ thống mốc quốc giới hiện đại rõ ràng sẽ tạo thuận lợi cho công tác quản lý và bảo vệ biên giới, mở rộng hợp tác thương mại, thúc đẩy đầu tư và thúc đẩy giao lưu nhân dân, trao đổi văn hoá, du lịch giữa các vùng biên giới hai nước.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước