Hoàn thiện hành lang pháp lý siết chặt an ninh hàng không

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 24/04/2018 19:36 GMT+7

Toàn cảnh hội nghị.

VTV.vn - Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu ngành hàng không, công an tiếp tục phối hợp xây dựng hành lang pháp lý nhằm chống khủng bố.

Sáng nay (24/4), Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017, bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đánh giá mặc dù an ninh hàng không trong khu vực thời gian qua diễn biến phức tạp, nhưng nhìn chung vấn đề an toàn vẫn được đảm bảo.

Phó Thủ tướng yêu cầu ngành hàng không, công an cần tiếp tục nâng cao trách nhiệm thực thi nhiệm vụ, phối hợp xây dựng hành lang pháp lý nhằm chống khủng bố. Hai bên cần phối hợp thông tin kịp thời các tình huống phức tạp liên quan đến an ninh, các đối tượng có hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động bay; tiếp tục xây dựng đề án đồn công an tại các sân bay trọng điểm nhằm bố trí đầy đủ lực lượng đảm bảo an toàn bay.

Năm 2017, các sân bay của Việt Nam đã đón gần 95 triệu lượt khách, tăng 17% so với năm 2016. Sản lượng điều hành bay trên 800.000 lần/chuyến, tăng gần 10%.

Cục Hàng không Việt Nam tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh hàng không Cục Hàng không Việt Nam tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh hàng không

VTV.vn - Cục Hàng không Việt Nam quyết định tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh hàng không tại các cảng hàng không trên toàn quốc, bắt đầu áp dụng từ ngày 18/4/2018.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước