Hoạt động in lậu, in nối bản trái phép ngày càng phức tạp

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 20/06/2019 15:03 GMT+7

Quang cảnh hội thảo.

VTV.vn - Sáng 20/6, tại Hà Nội, Hội thảo chống xuất bản phẩm lậu đã được tổ chức thu hút sự tham gia của nhiều nhà xuất bản trong nước và các đối tác quốc tế.

Tại hội nghị, những thủ đoạn tinh vi được sử dụng để in lậu sách cũng như những khó khăn, bất cập trong công tác xử lý sách in lậu đã được chỉ ra.

Trong những năm qua, hoạt động in lậu, in giả, in nối bản trái phép tại Việt Nam diễn ra với quy mô lớn và tính chất ngày càng phức tạp. Đáng lo ngại nhất là vì lợi nhuận cao, nhiều cơ sở in bất chấp các quy định của pháp luật sẵn sàng in bất cứ cái gì. Dù không có giấy phép in xuất bản phẩm, nhưng nhiều công ty, nhà in, cơ sở in vẫn tham gia in nhiều đầu sách theo sự móc ngoặc với đối tượng in lậu.

Không chỉ sách của các nhà xuất bản Việt Nam mà còn có sách của các đơn vị xuất bản nước ngoài cũng bị in lậu, phát hành lậu trên thị trường Việt Nam.

Các ý kiến tại hội thảo đề xuất cần tăng nặng khung hình phạt, xử lý hình sự đối với các đối tượng in lậu sách, đặc biệt là những kẻ cầm đầu. Việc phối hợp giữa các lực lượng công an, quản lý thị trường cũng cần chặt chẽ và hiệu quả hơn.

Sách in lậu gây sai lệch nội dung giáo dục Sách in lậu gây sai lệch nội dung giáo dục

VTV.vn - Những cuốn sách in lậu không chỉ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền tác giả mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng của sách, đặc biệt là đối với sách thiếu nhi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước