Học sinh dân tộc thiểu số học tiếng Việt qua các vở kịch

Thanh Phương - Đức Thiện (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ hai, ngày 20/11/2017 13:46 GMT+7

VTV.vn - Với học sinh dân tộc thiểu số, tiếng Việt là ngôn ngữ thứ hai để tiếp thu kiến thức và trao đổi với xã hội một cách thuận lợi hơn.

Khi đến trường, các em phải làm quen với một ngôn ngữ khác hoàn toàn tiếng mẹ đẻ nên quá trình học tập cũng bị ảnh hưởng không ít.

Rào cản tiếng Việt đối với học sinh dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên khi tiếp cận chương trình giáo dục quốc gia là vấn đề khiến cho những người làm công tác giáo dục ở vùng cao luôn trăn trở. Một phương pháp dạy sáng tạo đã được tổ chức giúp các em tiếp cận dễ dàng hơn với kiến thức học tại trường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online

Từ khóa:

tiếng Việt

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước