Học sinh Hòa Bình “liều mình” đi học qua cầu treo xuống cấp

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 09/12/2016 14:12 GMT+7

VTV.vn - Hơn 200 học sinh từ bậc mầm non đến trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình hàng ngày phải liều mình đi qua cầu treo đã xuống cấp trầm trọng.

Để đến trường tìm con chữ, hơn 200 học sinh từ bậc mầm non đến trung học cơ sở trên địa bàn xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc, Hòa Bình vẫn hàng ngày phải liều mình để đi qua một chiếc cầu treo đã xuống cấp trầm trọng, nhiều hiểm nguy rình rập.

Trên chiếc cầu treo có độ dài khoảng 200m, thành cầu đã bị hoen rỉ, một số dây cáp đã bị đứt, gần như toàn bộ mặt sàn đã bị rời ra, chỉ còn vài thanh sắt nhỏ.

Người dân địa phương cho biết, sau 10 năm sử dụng, chiếc cầu đã xuống cấp trầm trọng. 3 năm trước chính quyền địa phương đã cho tháo dỡ cầu để thay thể. Tuy nhiên, đến nay, cầu mới vẫn chưa được xây.

Vì là con đường nối liền với trung tâm xã, nên hàng ngày, hơn 200 học sinh cùng gần 2.000 hộ dân của các xóm quanh đây vẫn phải liều mình đi qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước