Học sinh nhịn tiểu vì… nhà vệ sinh quá bẩn

Đặng Mai (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 01/05/2017 10:57 GMT+7

VTV.vn - Tại một số vùng nông thôn, miền núi vẫn còn nhiều trường học chưa đầu tư xây dựng nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn, khiến nhiều học sinh khiếp đảm.

Điểm trường Tiểu học bản Hịa, Trường Tiểu học Mường Lầm, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La có gần 100 em học sinh nhưng chỉ có một khu vệ sinh tạm bợ. Nhà vệ sinh tối, hỏng hóc, cách xa lớp học 200m, khiến các em học sinh rất sợ mỗi lần đi vệ sinh.

"Cháu không đi vệ sinh ở trường vì nhà vệ sinh rất bẩn", em Lò Văn Duy - Điểm trường Tiểu học bản Hịa - cho biết.

Trường Tiểu học xã Chiềng Xôm với gần 200 học sinh cũng đang phải đi chung một nhà vệ sinh không đảm bảo. Hệ thống cơ sở vật chất từ bồn cầu đến bồn rửa mặt đều không đúng tiêu chuẩn cho các em học sinh.

Hiện vẫn còn khoảng 10% trường học ở khu vực nông thôn chưa có nước sạch và công trình nhà vệ sinh đạt chuẩn. Các chuyên gia y tế cho rằng, tình trạng thiếu nước sạch, các công trình vệ sinh trong các trường học xuống cấp hoặc không đảm bảo sẽ tác động trực tiếp đến chất lượng giáo dục.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước